Thổ Nhĩ Kỳ bắt 55 nhân viên tình báo và quân đội liên quan đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 55 nhân viên làm việc tại cơ quan tình báo và quân đội do bị tình nghi có quan hệ với Giáo sỹ Hồi giáo sống lưu vong Fethullah Gulen.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 55 nhân viên tình báo và quân đội liên quan đảo chính ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) thăm cơ quan cảnh sát đặc nhiệm ở Ankara ngày 29/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/10 đã bắt giữ 55 nhân viên làm việc tại cơ quan tình báo và quân đội do bị tình nghi có quan hệ với Giáo sỹ Hồi giáo sống lưu vong Fethullah Gulen cũng như mạng lưới của ông Gullen - người bị Chính quyền Ankara cáo buộc chỉ đạo vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua.

Trong một cuộc khám xét gần đây nhất nhằm vào những người bị tình nghi liên quan đến vụ đảo chính, cảnh sát đã tiến hành những hoạt động bố ráp ở 31 tỉnh sau khi các công tố viên phát lệnh bắt giữ 101 đối tượng bị tình nghi.

Kể từ sau vụ đảo chính đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hoặc đình chỉ hơn 100.000 công chức nhà nước, giáo viên, thẩm phán, công tố viên và những người làm ở ngành nghề khác.

Khoảng 32.000 người, gồm quân nhân và nhà báo, đã chính thức bị bắt giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục