Thổ Nhĩ Kỳ bắt 70 sỹ quan quân đội liên quan tới âm mưu đảo chính

Hãng thông tấn tư nhân Dogan cho biết, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch bắt giữ 70 binh sỹ bị cáo buộc có dính líu đến nhà thuyết giáo Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống tại Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 70 sỹ quan quân đội liên quan tới âm mưu đảo chính ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: polit.ru)

Hãng thông tấn tư nhân Dogan cho biết, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch bắt giữ 70 binh sỹ bị cáo buộc có dính líu đến nhà thuyết giáo Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống tại Mỹ, người được cho là đã dàn xếp cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái tại quốc gia này.

Hãng tin Dogan cho biết, chiến dịch tập trung ở thành phố Konya ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đồng thời được triển khai ở 7 tỉnh khác, trong số những người bị bắt giữ trong chiến dịch này có 2 đại tá, 7 đại úy và 36 trung úy.

Cũng theo Dogan, 62 nghi phạm thuộc lực lượng không quân, trong đó có một số phi công. Cảnh sát đang tiến hành lục soát nhà và nơi làm việc của họ.

[Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ thêm một nhân viên lãnh sự Mỹ]

Một số đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm nhân quyền đã lên tiếng quan ngại về việc chính phủ nước này đang lấy cớ điều tra đảo chính để đàn áp người bất đồng chính kiến.

Tuy nhiên, Ankara cho rằng hành động thanh trừng như vậy mới có thể dập tắt mối đe dọa của mạng lưới Gulen vốn đã thâm nhập vào các cơ quan như quân đội, tòa án và trường học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục