Thổ Nhĩ Kỳ bắt 8 tình nghi tấn công đám cưới

Ngày 5/5, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 8 kẻ tình nghi có liên quan tới vụ tấn công đẫm máu xảy ra trước đó một ngày (4/5) ở làng Bilge, thuộc tỉnh Mardin (Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ), nơi có đông người Kurd sinh sống.

Ngày 5/5, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 8 kẻ tình nghi có liên quan tới vụ tấn công đẫm máu xảy ra trước đó một ngày (4/5) ở làng Bilge, thuộc tỉnh Mardin (Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ), nơi có đông người Kurd sinh sống.

Vụ tấn công xảy ra khi người dân của 32 hộ gia đình thuộc một dòng họ ở ngôi làng nêu trên đang tập hợp để tổ chức nghi lễ đám cưới cho một cô gái trong dòng họ và làm 44 người thiệt mạng.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay, ngay sau khi vụ thảm sát xảy ra, các lực lượng chức năng đã được cử đến hiện trường, khẩn trương điều tra vụ án.

Ông Besir Atalay cho rằng đây không phải là vụ tấn công khủng bố, mà nhiều khả năng là một vụ thanh toán thù hận giữa các dòng họ.

Ít nhất 6 trẻ em và 16 phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ thảm sát kể trên. Nguồn tin trước đó cho biết có 45 người thiệt mạng, nhưng sau đó đã đính chính lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục