Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 15 nghi can nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/4 đã bắt giữ 15 đối tượng tình nghi thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố du lịch Izmir ở miền Tây nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 15 nghi can nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Diyarbakir vào sáng 1/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong chiến dịch truy bắt các phần tử khủng bố, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/4 đã bắt giữ 15 đối tượng tình nghi thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố du lịch Izmir ở miền Tây nước này.

Theo hãng tin tư nhân Dogan, những đối tượng trên bị tình nghi tiến hành các vụ tấn công vũ trang ở các tỉnh Adana và Mersin, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2015.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang được đặt trong tình trạng báo động cao để truy quét các phần tử của tổ chức khủng bố IS bị phát hiện ở nước này và được cho là có âm mưu đánh bom tại những nơi tụ tập đông người trên khắp cả nước.

Trước đó, ngày 23/3 vừa qua, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ 3 nghi can thuộc IS ở thành phố Istanbul khi đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công nhằm vào những phái bộ ngoại giao hoặc trường học của Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong 8 tháng qua, IS đã nhận gây ra 4 trong tổng số 6 vụ tấn công bằng bom tại Thổ Nhĩ Kỳ; trong đó vụ khủng bố đẫm máu nhất xảy tại thủ đô Ankara hồi tháng 10 năm ngoái, cướp đi sinh mạng của 103 người và vụ đánh bom bên ngoài "Thánh đường Xanh" ở Istanbul hồi tháng Một vừa qua làm 12 khách du lịch người Đức thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục