Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 18 đối tượng tình nghi đánh bom Ankara

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã theo dấu chiếc xe cài bom, xác định chiếc xe trước khi trở thành phương tiện tấn công đã được mua bán tại Sanliurfa.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 18 đối tượng tình nghi đánh bom Ankara ảnh 1Đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. (Nguồn: Getty)

Ngày 14/3, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 18 đối tượng tình nghi liên quan tới vụ đánh bom xe một ngày trước đó ở khu vực Quảng trường Kizilay thuộc trung tâm thủ đô Ankara làm ít nhất 37 người thiệt mạng.

Các vụ bắt giữ diễn ra đồng thời tại tỉnh Tây Bắc Eskisehir và tỉnh Đông Nam Sanliurfa, giáp giới Syria.

Theo hãng tin nhà nước Anatolia, cảnh sát đã theo dấu chiếc xe cài bom, xác định chiếc xe trước khi trở thành phương tiện tấn công đã được mua bán tại Sanliurfa.

Các đối tượng trên sẽ được chuyển về Ankara để thẩm vấn. Nhiều tên trong số này bị cho là có liên quan tới các hoạt động cổ súy cho chủ nghĩa khủng bố và âm mưu hỗ trợ khủng bố. Lực lượng an ninh cũng đã thu giữ nhiều tài liệu về "các tổ chức bất hợp pháp" trong chiến dịch vây ráp này.

Hiện chưa có lực lượng nào tuyên bố thực hiện vụ tấn công diễn ra chiều 13/3 trên, cướp đi sinh mạng của ít nhất 37 người và khiến hơn 120 người bị thương.

Trước đó cùng ngày, giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã phát hiện các bằng chứng cho thấy một trong những thủ phạm thực hiện vụ đánh bom xe là một phụ nữ. Đối tượng này được cho là đã gia nhập đảng Công nhân người Kurd (PKK) từ năm 2013.

Giới chức an ninh đã xác định người phụ nữ này sinh năm 1992 và đến từ thành phố Kars, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Müezzinoglu cho biết ít nhất một thủ phạm của vụ đánh bom trên cũng đã thiệt mạng.

Ngay trong sáng 14/3, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích các căn cứ của PKK ở miền Bắc Iraq. 11 máy bay chiến đấu không kích nhằm vào 18 mục tiêu đã định, trong đó có các kho chứa đạn dược và nơi trú ẩn, ở hai khu vực miền núi Kandil và Gara thuộc miền Bắc Iraq.

Trong thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều chiến dịch truy quét PKK. Đáp lại, lực lượng này cũng tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết nhằm trả đũa.

Cuộc xung đột giữa PKK và quân đội chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài hơn 3 thập kỷ qua đã làm hơn 40.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục