Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 72 cán bộ đại học liên quan tới âm mưu đảo chính

Lệnh bắt giữ 72 cán bộ đại học được Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau cuộc điều tra các hoạt động của Giáo sỹ Hồi giáo đang sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 72 cán bộ đại học liên quan tới âm mưu đảo chính ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 10/7, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này đã ra lệnh bắt giữ 72 cán bộ đại học, trong đó có cựu cố vấn của thủ lĩnh phe đối lập, người đã tổ chức một cuộc míttinh lớn hôm 9/7 nhằm phản đối sự đàn áp của chính phủ kể từ sau âm mưu đảo chính quân sự bất thành hồi năm 2016.

Theo hãng thông tấn Anadolu, lệnh bắt giữ được đưa ra sau cuộc điều tra các hoạt động của Giáo sỹ Hồi giáo đang sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính bất thành vào ngày 15/7/2016.

[Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phát lệnh bắt giữ gần 200 luật sư]

Cảnh sát hiện đã bắt giữ 42 cán bộ của hai trường đại học uy tín Bogazici và Medeniyet tại Istanbul.

Trong khi đó, lãnh đạo Đảng đối lập Nhân dân Cộng hòa (CHP) Kemal Kilicdaroglu phát biểu trước đám đông hôm 9/7 rằng Thổ Nhĩ Kỳ "đang sống dưới một chế độ độc tài," đồng thời ông cũng cam kết sẽ tiếp tục thách thức chính phủ sau khi hoàn thành cuộc diễu hành phản đối kéo dài 25 ngày từ Ankara tới Istanbul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục