Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng chục binh sỹ liên quan tới giáo sỹ Gulen

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 61 binh sỹ thuộc các lực lượng lục quân và hải quân, trong đó có các sỹ quan cấp cao, vì bị tình nghi có liên quan tới giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng chục binh sỹ liên quan tới giáo sỹ Gulen ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/9 cho biết chính quyền nước này đã ra lệnh bắt giữ 61 binh sỹ thuộc các lực lượng lục quân và hải quân, trong đó có các sỹ quan cấp cao, vì bị tình nghi có liên quan tới giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen.

Theo Anadolu, 18 người trong số những nghi can bị bắt giữ khi đang làm nhiệm vụ. Trong số các nghi can, có 13 thiếu tá và 12 đại úy thuộc lực lượng lục quân và 24 trung úy hải quân.

Trong một chiến dịch khác, cảnh sát Istanbul cho biết họ đã bắt giữ 21 người sử dụng một ứng dụng tin nhắn được mã hóa - ứng dụng này từng bị quy kết là phương tiện liên lạc giữa những người thuộc mạng lưới của ông Gulen.

Cảnh sát cho biết hầu hết những người bị bắt là giáo viên dạy tại các trường học và tổ chức của mạng lưới nói trên.

Ông Gulen hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ Tổng thống nước này Tayip Erdogan hồi năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục