Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 nghi can liên quan tới giáo sỹ Gulen

Theo hãng Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/9, chính quyền nước này ra lệnh bắt giữ 102 người, trong đó có các sỹ quan quân đội, vì bị tình nghi có liên quan tới giáo sỹ Hồi giáo Gulen.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 nghi can liên quan tới giáo sỹ Gulen ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/9 cho biết, chính quyền nước này đã ra lệnh bắt giữ 102 người, trong đó có các sỹ quan quân đội, vì bị tình nghi có liên quan tới giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen.

Vị giáo sỹ này hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayip Erdogan hồi năm 2016.

[Thổ Nhĩ kỳ hối thúc Kyrgyzstan đóng cửa mạng lưới của giáo sỹ Gulen]

Theo Anadolu, văn phòng công tố Ankara đã ra lệnh bắt giữ 13 thiếu tá quân đội, trong khi các công tố viên ở thành phố Istanbul đang tìm cách bắt giữ 71 quân nhân khác cũng như 18 người bị tình nghi đang hoạt động bí mật cho mạng lưới của giáo sỹ Gulen.

Hãng thông tấn này cho biết cho đến nay 56 người trong số các nghi phạm đang bị giam giữ.

Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016, khoảng 77.000 người đã bị bắt và khoảng 130.000 người khác đã bị sa thải khỏi các cơ quan nhà nước vì bị cáo buộc có liên quan tới âm mưu đảo chính của ông Gulen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục