Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 thành viên các đảng ủng hộ người Kurd

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 100 thành viên của các đảng ủng hộ người Kurd sau vụ đánh bom kép tại trung tâm thành phố Istanbul ngày 10/12 khiến 38 người thiệt mạng.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 thành viên các đảng ủng hộ người Kurd ảnh 1Cảnh sát đứng gác bên ngoài trụ sở đảng Phong trào Dân tộc Chủ nghĩa (HDP). (Nguồn: AFP)

Ngày 12/12, hãng tin nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 100 thành viên của các đảng ủng hộ người Kurd sau vụ đánh bom kép tại trung tâm thành phố Istanbul ngày 10/12 khiến 38 người thiệt mạng, trong đó có 30 cảnh sát, và 155 người bị thương.

Trước đó, nhóm Những con chim ưng tự do người Kurd (TAK) - một nhánh tách ra từ đảng Công nhân người Kurd (PKK), đã nhận thực hiện vụ đánh bom kép nói trên.

Việc bắt giữ nhằm vào các thành viên đảng Phong trào Dân tộc Chủ nghĩa (HDP), đáng chú ý trong đó có lãnh đạo khu vực của HDP là Aysel Guzel tại Istanbul và Ibrahim Binici tại Ankara.

Vụ đánh bom kép xảy ra trong đêm 10/12 khi một chiếc xe ôtô có chứa bom đã phát nổ ở bên ngoài sân vận động Vodafone Arena ở trung tâm Istanbul, nơi vừa diễn ra một trận đấu bóng đá trước đó.

Chưa đầy 1 phút sau, một kẻ tấn công liều chết đã cho phát nổ một quả bom nhằm vào một nhóm cảnh sát ở công viên gần đó. Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tượng đã sử dụng ít nhất từ 300- 400kg thuốc nổ để thực hiện các vụ đánh bom trên trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục