Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm nghi can liên quan vụ giết hại Đại sứ Nga

Ngày 28/12, truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này bắt giữ người tổ chức triển lãm ảnh ở thủ đô Ankara hồi cuối năm ngoái, khi một tay súng bắn chết Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm nghi can liên quan vụ giết hại Đại sứ Nga ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/12, truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ người tổ chức triển lãm ảnh tại thủ đô Ankara hồi cuối năm ngoái, khi một tay súng đã bắn chết Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc tham dự sự kiện này.

Theo hãng thông tấn Anadolu, một thẩm phán đã ra lệnh tạm giam đối với Mustafa Timur Ozkan với cáo buộc liên quan đến vụ giết người. Ozkan từng bị bắt hồi đầu năm, song sau đó đã được thả.

Ngày 19/12/2016, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov đã bị một cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ có tên Mevlut Mert Altintas, 22 tuổi, bắn chết trong khi ông đang phát biểu khai mạc sự kiện triển lãm ảnh do Ozkan tổ chức.

[Nga chỉ định đại sứ mới ở Thổ Nhĩ Kỳ thay người bị ám sát]

Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cho rằng vụ việc này do một nhóm ủng hộ giáo sỹ Fethullah Gulen - người bị Ankara tố cáo đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi giữa năm 2016, thực hiện.

Nhà chức trách cũng đã bắt năm nghi can có liên quan, cáo buộc có liên hệ với nhóm của giáo sỹ Gulen - hiện lưu vong tại Mỹ.

Vụ Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị sát hại từng khiến nhiều nhà quan sát cho rằng mối quan hệ song phương có thể lại bị rạn nứt dù mới được khôi phục sau căng thẳng một năm trước đó.

Tuy nhiên, đến nay quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên bền chặt hơn, trong bối cảnh Moskva và Ankara tăng cường hợp tác trong vấn đề Syria.

Chỉ tính riêng trong năm 2017, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có tám lần gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục