Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội nghi can cướp máy bay tới Sochi

Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội nghi can người Ukraine Artem Kozlov về hành vi đe dọa và tìm cách ép một máy bay chở khách trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ phải chuyển hướng tới Sochi.

Ngày 9/2, Tòa án thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội nghi can người Ukraine Artem Kozlov về hành vi đe dọa và tìm cách ép một máy bay chở khách trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ phải chuyển hướng tới thành phố Sochi của Nga, nơi đang diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao mùa Đông Sochi 2014 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới.

Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đối tượng Artem Kozlov hiện đang bị tạm giam, song phía tòa án chưa định rõ mức án đối với hành khách quá khích này.

Theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, tội cướp máy bay sẽ phải lãnh mức án lên tới 20 năm tù giam. Tuy nhiên, nếu xét xử ở Ukraine, đối tượng này sẽ chỉ sẽ phải chịu mức án 10 năm tù giam.

Theo các thông tin điều tra, hành khách này bị say rượu và dọa trên máy bay có bom, đồng thời yêu cầu phải quay chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng Pegasus Airlines về Sochi.

Đối tượng trên đã bị bắt sau khi hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ áp giải chiếc máy bay chở 110 hành khách này hạ cánh an toàn tại sân bay Sabiha Gokcen ở Istanbul.

Cảnh sát vũ trang và biệt kích chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm tra toàn bộ máy bay để tìm vũ khí và chất nổ song không tìm thấy các thiết bị khả nghi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục