Thổ Nhĩ Kỳ cải tổ nội các tổng thể sau bê bối tham nhũng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul đã phê chuẩn ngay danh sách nội các mới với 10 vị trí được thay thế, sau khi ba bộ trưởng bị dính líu tới cáo buộc tham nhũng.
Thổ Nhĩ Kỳ cải tổ nội các tổng thể sau bê bối tham nhũng ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 26/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul đã phê chuẩn ngay danh sách nội các mới với 10 vị trí được thay thế do Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đệ trình, sau khi ba bộ trưởng của ông bị dính líu tới cáo buộc tham nhũng và phải từ chức.

Phát biểu trong thông cáo báo chí ngày 25/12 sau khi đệ trình Tổng thống danh sách nội các mới, ông Erdogan cho biết trong số 10 bộ trưởng mới, một số được thay thế do những diễn biến điều tra về hối lộ gần đây, số còn lại là những ứng cử viên trong cuộc bầu cử địa phương sắp tới.

Theo danh sách này, Nội các mới 26 ghế của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có bốn phó thủ tướng và một nữ bộ trưởng, trong đó Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan, bốn Phó Thủ tướng gồm Bulent Arinc, Ali Babacan, Besir Atalay và Emrullah Isler.

Thay thế ba bộ trưởng vừa từ chức, ông Nihat Zeybekci được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế; ông Efkan Ala trở thành Bộ trưởng Nội vụ, còn Bộ trưởng Môi trường và Xây dựng Đô thị mới là Idris Gulluce.

Các bộ khác nằm trong danh sách cải tổ có Tư pháp, Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ, Thanh niên và Thể thao.

Ngày 17/12, Cơ quan đấu tranh chống tội phạm tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hơn 50 người đã bị bắt, trong đó có con của ba vị bộ trưởng.

Thủ tướng Erdogan coi đây là chiến dịch "bôi nhọ" hình ảnh đất nước trước thềm các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 3/2014, đồng thời "phản công" bằng việc cách chức hàng chục cảnh sát trưởng, trong đó có cảnh sát trưởng thành phố Istanbul.

Viện Công tố Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi tố hình sự ba bộ trưởng với cáo buộc nhận hối lộ dẫn đến việc cả ba người phải từ chức ngày 25/12.

Cùng ngày, hàng nghìn người Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu tình ở Ankara, Istanbul, Izmir và bảy thành phố khác, đòi Thủ tướng Erdogan từ chức sau quyết định từ chức của bộ trưởng nêu trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục