Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4/12 đã cảnh báo về một "thảm hoạ lớn" nếu Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel mặc dù trước đó đã có hàng loạt cảnh báo từ thế giới Arab.
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel ảnh 1Toàn cảnh thành phố Jerusalem. (Nguồn: AFP)

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4/12 đã cảnh báo về một "thảm hoạ lớn" nếu Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel mặc dù trước đó đã có hàng loạt cảnh báo từ thế giới Arab.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag trong một cuộc họp báo truyền hình trực tiếp cho biết: "Nếu tình trạng hiện tại của Jerusalem bị thay đổi và bước tiếp theo được thực hiện, đó sẽ là một thảm hoạ lớn. Điều đó sẽ phá huỷ hoàn toàn tiến trình hòa bình vốn đã dễ đổ vỡ trong khu vực và dẫn tới những mâu thuẫn, tranh chấp và bất ổn mới." 

[Con rể ông Trump bóng gió việc công nhận thủ đô Jerusalem của Israel]

Tình trạng của Jerusalem là một trong những vấn đề gây tranh cãi kéo dài trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt với quyết định quan trọng trong tuần này là liệu có công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hay không, việc này có khả năng làm đảo ngược chính sách của Mỹ và gây nên phản ứng dữ dội từ giới lãnh đạo Palestine và thế giới Arab.

Phần lớn cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, chính thức không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và nhấn mạnh rằng vấn đề chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục