Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc EU ủng hộ nhóm phiến quân Đảng PKK

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu gọi việc EU chỉ trích Ankara vì bắt giữ các nghị sỹ Đảng HDP thân người Kurd là "không thể chấp nhận."
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc EU ủng hộ nhóm phiến quân Đảng PKK ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu. (Nguồn: Sputnik)

Theo hãng Reuters, ngày 4/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cáo buộc các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ nhóm phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK), đồng thời gọi việc EU chỉ trích Ankara vì bắt giữ các nghị sỹ đảng Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) thân người Kurd là "không thể chấp nhận."

Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông Cavusoglu khẳng định: "Hầu hết các nước EU ủng hộ PKK rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ không chấp nhận những bài học về pháp quyền từ họ."

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các nghị sỹ HDP là "vô cùng đáng lo ngại"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục