Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc nhóm người Kurd do Mỹ ủng hộ là khủng bố

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phiến quân người Kurd ở Syria được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống IS thuộc về một tổ chức khủng bố và đang phối hợp với nhóm PKK ngoài vòng pháp luật.
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc nhóm người Kurd do Mỹ ủng hộ là khủng bố ảnh 1Cảnh đổ nát tại Kobane, miền bắc Syria sau các cuộc giao tranh với lực lượng PKK. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 5/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết phiến quân người Kurd ở Syria được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thuộc về một tổ chức khủng bố và đang phối hợp với nhóm Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ngoài vòng pháp luật.

Trong tuyên bố phát sóng trực tiếp từ Brussels, Tổng thống Erdogan nói rằng vai trò của Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) trong việc hỗ trợ cuộc chiến chống IS của Mỹ không nghiễm nhiên trao cho nhóm này tính hợp pháp.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp ông Erdogan ở Brussels, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cho biết hai bên đã thảo luận về khả năng thành lập một "vùng an toàn" ở Syria.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về cuộc khủng hoảng người di cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục