Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc YPG chưa hoàn toàn rút khỏi biên giới Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nếu YPG không rút lui về khu vực cách đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30km, các lực lượng của Ankara sẽ quét sạch nhóm này.
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc YPG chưa hoàn toàn rút khỏi biên giới Syria ảnh 1Lực lượng Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 28/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định các lực lượng thuộc Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria chưa hoàn toàn rút khỏi khu vực biên giới theo thỏa thuận do Nga làm trung gian.

Ông này đồng thời cho biết Ankara sẽ sớm thảo luận với Moskva về các bước tiếp theo.

Theo ông Cavusoglu, một phái đoàn quân sự của Nga sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về các hoạt động tuần tra chung, dự kiến bắt đầu vào ngày 29/10 theo kế hoạch.

Ngoại trưởng Cavusoglu nhắc lại rằng nếu YPG không rút lui về khu vực cách đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30km, các lực lượng của Ankara sẽ quét sạch nhóm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục