Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích EU về đề xuất hỗ trợ tài chính người di cư

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lên án đề xuất của EU về hỗ trợ tài chính cho nước này nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng di cư là không thể chấp nhận.
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích EU về đề xuất hỗ trợ tài chính người di cư ảnh 1Người di cư được giải cứu. (Nguồn: rte.ie)

Theo hãng AFP, ngày 16/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu đã lên án đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về hỗ trợ tài chính cho nước này nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng di cư là không thể chấp nhận được, đồng thời cho rằng kế hoạch hành động được các nhà lãnh đạo EU và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí ở Brussels hôm 15/10 chỉ là bản dự thảo chứ không phải là bản cuối cùng.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Sinirlioglu nói: "EU đã đề xuất một gói hỗ trợ tài chính và chúng tôi nói với họ rằng đề xuất đó là không thể chấp nhận được."

Ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cần ít nhất 3 tỷ euro (3,4 tỷ USD) trong năm đầu tiên của thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch hành động nói trên "không phải là cuối cùng" mà chỉ là "bản dự thảo mà trong đó chúng tôi đang thảo luận."

Theo kế hoạch hành động, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải thực hiện các cam kết giúp kiểm soát dòng người di cư, phần lớn đến từ Syria, đảm bảo mọi đề nghị tị nạn đều được giải quyết hợp lý, đồng thời nỗ lực chống nạn buôn người.

Đổi lại, EU phải hỗ trợ Ankara trong việc “đón tiếp người tị nạn” và quản lý tốt hơn biên giới lãnh thổ. Theo một nguồn tin châu Âu, ngoài việc sẵn sàng chi 63 tỷ euro hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận người tị nạn, EU đã nhất trí thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ, ứng cử viên xin gia nhập EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục