Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ chấm dứt cơ chế ưu đãi thương mại

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết định của Mỹ về việc chấm dứt cơ chế ưu đãi thương mại dành cho nước này là mâu thuẫn với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương hàng năm lên mức 75 tỷ USD.
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ chấm dứt cơ chế ưu đãi thương mại ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan. (Nguồn: getty images)

AP đưa tin, ngày 5/3, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan khẳng định, quyết định của Mỹ về việc chấm dứt cơ chế ưu đãi thương mại dành cho nước này là mâu thuẫn với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương hàng năm lên mức 75 tỷ USD.

Bình luận trên mạng xã hội Twitter, bà Pekcan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ dự định tăng cường nỗ lực nhằm đạt mục tiêu trên “mà không mất đi bất cứ động lực nào.”

[Mỹ dự định chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ]

Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng quyết định trên có thể gây phương hại cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất có quy mô vừa và nhỏ của Mỹ.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 4/3 đã tuyên bố Washington dự kiến hủy bỏ cơ chế ưu đãi thương mại dành cho Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ bởi “các cơ chế này không còn phù hợp với những tiêu chuẩn thích hợp do luật pháp quy định”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục