Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích tuyên bố của Thủ tướng Israel về khu Bờ Tây

Thổ Nhĩ Kỳ coi phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu "vô trách nhiệm" sau khi ông này tuyên bố sẽ sáp nhập các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây nếu ông được bầu lại làm Thủ tướng.
Khu định cư Maale Adumim của Israel ở Đông Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khu định cư Maale Adumim của Israel ở Đông Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/4 đã chỉ trích gay gắt điều mà nước này coi là những phát ngôn "vô trách nhiệm" của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi nhà lãnh đạo Israel tuyên bố sẽ sáp nhập các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây nếu ông được bầu lại làm Thủ tướng.

[Thủ tướng Israel hứa hẹn sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây nếu đắc cử]

Trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu viết: "Bờ Tây là lãnh thổ của người Palestine bị Israel chiếm đóng vi phạm luật pháp quốc tế. Tuyên bố vô trách nhiệm của Thủ tướng Netanyahu nhằm tìm kiếm phiếu bầu ngay trước cuộc tổng tuyển cử ở Israel không thể và sẽ không thể thay đổi thực tế này."

Ông Netanyahu đã đưa ra cam kết gây tranh cãi nói trên trong bối cảnh người dân Israel sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 9/4 và ông Netanyahu đang cạnh tranh với các đảng cánh hữu vốn ủng hộ sáp nhập một phần khu Bờ Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục