Thổ Nhĩ Kỳ chưa nhận được liên lạc từ cướp biển để cứu các con tin

Những tên cướp biển bắt giữ 15 thủy thủ khi chúng tấn công tàu chở hàng Mozart do thủy thủ đoàn Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển ở Vịnh Guinea 2 ngày trước vẫn chưa có bất kỳ liên lạc nào với các nhà chức trách.
Thổ Nhĩ Kỳ chưa nhận được liên lạc từ cướp biển để cứu các con tin ảnh 1Tàu chở hàng MV Mozart. (Ảnh: Wikimedia)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 25/1 cho biết những tên cướp biển bắt giữ 15 thủy thủ khi chúng tấn công tàu chở hàng Mozart do thủy thủ đoàn Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển ở Vịnh Guinea 2 ngày trước vẫn chưa có bất kỳ liên lạc nào với các nhà chức trách.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Ankara, nhà ngoại giao này nêu rõ: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được liên lạc từ cướp biển."

Một thủy thủ đã bị giết hại khi những kẻ tấn công có vũ trang xông lên tàu, vốn di chuyển từ Lagos, thành phố lớn nhất Nigeria, tới Cape Town, thủ đô lập pháp của Nam Phi và bắt cóc 15 thủy thủ khác.

[Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đàm phán về tranh chấp lãnh hải]

Trước sự việc này, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc với các quan chức ở Gabon, nơi tàu chở hàng Mozart treo cờ Liberia cập bến với những thành viên còn lại của thủy thủ đoàn, cũng như các nhà chức trách ở các nước láng giềng.

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Adil Karaismailoglu cho biết chính quyền đang làm việc để đảm bảo các thủy thủ nhanh chóng được phóng thích.

Theo những báo cáo hàng hải, tàu trên bị tấn công ở khu vực ngoài khơi cách đảo Sao Tome 160 km hôm 23/1. Vụ tấn công tàu Mozart có thể làm gia tăng sức ép quốc tế với Nigeria để nước này có nhiều hành động hơn nhằm bảo vệ các nhà xuất khẩu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục