Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị và triển khai cho chiến dịch quân sự tại Syria

Một cố vấn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết các lực lượng nước này cùng với các đồng minh nổi dậy tại Syria sẽ "sớm" tiến vào Syria, sau khi Mỹ tuyên bố rút binh sỹ khỏi Syria.

Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hulusi Akar tuyên bố, Ankara vẫn đang tiếp tục chuẩn bị và triển khai cho chiến dịch quân sự tại Đông Bắc Syria.

Trong ngày 9/10, một số quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên xác nhận với hãng tin Bloomberg vào chiều 9/10 rằng binh sỹ nước này đã bắt đầu vượt biên giới vào lãnh thổ Syria.

Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào khu vực biên giới Syria-Iraq nhằm ngăn chặn các chiến binh người Kurd sử dụng tuyến đường này để tăng viện cho các lực lượng đang đóng tại Đông Bắc Syria.

[Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vượt biên giới tiến vào Syria]

Trong ngày 8/10, không quân Thổ Nhĩ Kỳ còn thông báo không kích các mục tiêu của người Kurd ở miền Bắc Iraq, nêu rõ đã "tiêu diệt 9 phần tử khủng bố".

Tối 7/10, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không kích khu vực khu vực Gara, miền Bắc Iraq, "tiêu diệt 3 phần tử khủng bố."

Các cuộc không kích này là một phần của các cuộc tấn công thông thường nhằm vào các tay súng người Kurd ở Iraq. Đây là khu vực "đại bản doanh" của lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Ankara đặt ngoài vòng pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục