Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắt giữ công dân Mỹ trong vòng 30 ngày

Đại Sứ quán Mỹ ở Ankara cho biết các công dân Mỹ có thể bị bắt giữ đến 30 ngày theo lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành đêm 15/7.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắt giữ công dân Mỹ trong vòng 30 ngày ảnh 1Đại Sứ quán Mỹ ở Ankara. (Nguồn: hurriyetdailynews.com)

Hãng Sputnik dẫn thông báo của Đại Sứ quán Mỹ ở Ankara ngày 8/9 cho biết các công dân Mỹ cần biết rằng họ có thể bị bắt giữ đến 30 ngày theo lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua.

Trong một thông điệp cảnh báo về việc đi lại hàng ngày, Đại Sứ quán Mỹ cho biết: "Sắc lệnh đầu tiên mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ban hành theo tình trạng khẩn cấp tăng thời gian giam giữ hợp pháp mà không cần cáo buộc nào từ tối đa 4 ngày lên tối đa 30 ngày. Nếu các bạn bị bắt giữ, hãy yêu cầu cảnh sát hoặc giới chức nhà tù thông báo ngay lập tức với Đại Sứ quán hoặc Lãnh Sự quán Mỹ."

Về việc bất người nào không thể cung cấp các giấy tờ tùy thân khi được cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu sẽ bị phạt hoặc giam giữ, Đại Sứ quán Mỹ đã khuyến cáo công dân nước này mang theo các loại giấy tờ tùy thân và hợp tác với giới chức sở tại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục