Thổ Nhĩ Kỳ có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau tổng tuyển cử

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nêu rõ: "Sau các cuộc bầu cử, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết tình trạng khẩn cấp và có thể bàn tới việc dỡ bỏ."
Thổ Nhĩ Kỳ có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau tổng tuyển cử ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan này 7/6 thông báo tình trạng khẩn cấp của nước này vốn được áp đặt kể từ sau vụ đảo chính hai năm trước, có thể được dỡ bỏ sau cuộc tổng tuyển cử trong tháng này.

[Thổ Nhĩ Kỳ phạt tù hơn 2.000 nghi can tham gia đảo chính quân sự 2016]

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình được phát sóng vào cùng ngày, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Sau các cuộc bầu cử, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết tình trạng khẩn cấp và có thể bàn tới việc dỡ bỏ."

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giam hơn 2.000 nghi phạm liên quan tới vụ đảo chính bất thành hồi năm 2016 nhằm lật đổ ông Erdogan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục