Thổ Nhĩ Kỳ công bố kết quả kiểm tra chất bột gửi tới lãnh sự quán

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết xét nghiệm sơ bộ cho thấy các phong bì khả nghi được gửi tới lãnh sự quán các nước Canada, Bỉ, Đức, Pháp và Mỹ tại Istanbul không chứa các chất khủng bố sinh học.
Thổ Nhĩ Kỳ công bố kết quả kiểm tra chất bột gửi tới lãnh sự quán ảnh 1Các thành viên của Cơ quan quản lý thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) mang túi chứa phong bì khả nghi từ Lãnh sự quán Hungary tại Istanbul. (Nguồn: Reuters)

Hãng AP ngày 27/10 dẫn nguồn tin Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết xét nghiệm sơ bộ cho thấy các phong bì khả nghi được gửi tới lãnh sự quán các nước Canada, Bỉ, Đức, Pháp và Mỹ tại Istanbul hôm 24/10 không chứa các chất khủng bố sinh học.

Tuyên bố của bộ trên cho hay chất bột chứa trong các phong bì nói trên cho kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh than, chất ricin, chứng ngộ độc thịt và bệnh do khuẩn tularemia gây nên và vi khuẩn gây dịch bệnh.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc kiểm tra kỹ hơn.

Trước đó cùng ngày, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lãnh sự quán Hungary tại Istanbul cũng nhận được gói bột khả nghi tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục