Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán mua các hệ thống tên lửa của Mỹ và Eurosam

Ngày 23/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara tiếp tục tiến hành các đàm phán với Mỹ và Tập đoàn liên doanh Pháp-Italy Eurosam, để mua các hệ thống tên lửa.
Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán mua các hệ thống tên lửa của Mỹ và Eurosam ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược đất đối không S-400 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 23/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara tiếp tục tiến hành các đàm phán với Mỹ và Tập đoàn liên doanh Pháp-Italy Eurosam, để mua các hệ thống tên lửa.

Hồi tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đã trao cho Eurosam một hợp đồng được thực hiện trong 18 tháng để nghiên cứu việc phát triển và sản xuất một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa, trong một bước đi hướng tới hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn giữa Ankara với Pháp và Italy.

Tháng 12/2017, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký một hiệp định về việc Moskva cung cấp cho Ankara các khẩu đội tên lửa đất đối không S-400, qua đó hoàn tất một thỏa thuận dự kiến làm sâu sắc hơn quan hệ quân sự giữa Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với Điện Kremlin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục