Thổ Nhĩ Kỳ đang bắt giữ những kẻ lên kế hoạch đảo chính

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 16/7 thông báo trên truyền hình quốc gia rằng chính quyền ông đang bắt giữ những kẻ ủng hộ đảo chính ở trong quân đội.
Thổ Nhĩ Kỳ đang bắt giữ những kẻ lên kế hoạch đảo chính ảnh 1Người biểu tình và binh lính ủng hộ chính quyền giương cao quốc kỳ ở thủ đô Istanbul (Nguồn: BostonGlobe)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 16/7 thông báo trên truyền hình quốc gia rằng chính quyền ông đang bắt giữ những kẻ ủng hộ đảo chính ở trong quân đội.

Ông cũng nói rằng những người này sẽ phải "trả giá đắt do phản bội Thổ Nhĩ Kỳ."

"Những kẻ làm ô danh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải ra đi. Tiến trình này sẽ bắt đầu trong ngày hôm nay và sẽ tiếp tục khi chúng tôi chiến đấu chống các nhóm khủng bố khác," ông nói.

Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Anadolu, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết chính quyền đã thực hiện hơn 120 vụ bắt giữ.

Cùng ngày, tờ Boston Globe dẫn nguồn cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng có 42 người thiệt mạng ở thủ đô Istanbul.

Một quan chức tại bệnh viện Haydarpasa Numune thông báo có ít nhất 150 người phải vào đây với nhiều thương tích trên cơ thể. Tuy nhiên vị này không bình luận về con số người chết. theo đài truyền hình NTV, đã có 6 người chết được đưa tới bệnh viện trên.

Một quan chức tại bệnh viện Sisli Hamidiye Etfal ở Istanbul cũng đã thông báo về việc bệnh viện đón nhận nhiều người chết và bị thương./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục