Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá lại kế hoạch thiết lập trạm quan sát ở Syria

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ký thỏa thuận đề nghị lực lượng dân quân người Kurd rút lui khỏi khu vực biên giới, Ankara cho biết sẽ đánh giá lại kế hoạch thiết lập 12 trạm quan sát ở Đông Bắc Syria.
Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Tal Abyad, miền Bắc Syria ngày 18/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Tal Abyad, miền Bắc Syria ngày 18/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, các nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/10 cho biết nước này sẽ đánh giá lại kế hoạch thiết lập 12 trạm quan sát ở Đông Bắc Syria, sau khi Ankara và Moskva ký thỏa thuận đề nghị lực lượng dân quân người Kurd rút lui khỏi khu vực biên giới.

Các nguồn tin trên cho biết không cần thực hiện một chiến dịch quân sự mới sau khi các tay súng của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) rút khỏi một khu vực do các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu chiếm đóng trong cuộc tấn công xuyên biên giới được tiến hành hôm 9/10.

[Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không cần thiết khởi động lại chiến dịch tại Syria]

Truyền hình nhà nước Syria ngày 21/10 đưa tin, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập một trạm quan sát ở phía Nam thị trấn biên giới Ras al-Ain của Syria, nơi Ankara đã kiểm soát sau chiến dịch quân sự chống lực lượng người Kurd ở khu vực miền Bắc quốc gia Trung Đông này.

Theo nguồn tin trên, trạm quan sát quân sự này được đặt gần làng Saliha, phía Nam thị trấn Ras al-Ain./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục