Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng mua thêm 4 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/1 đã thông báo mua thêm 4 máy bay tàng hình F-35 hiện đại và 5 máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng mua thêm 4 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ ảnh 1Máy bay tàng hình F-35 hiện đại. (Nguồn: defense-update.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/1 đã thông báo kế hoạch mua sắm quốc phòng của nước này thời gian tới, trong đó bao gồm hợp đồng mua thêm 4 máy bay tàng hình F-35 hiện đại và 5 máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ.

Thông báo cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua thêm 4 máy bay F-35 cùng 2 chiếc đã đặt hàng trước đó, một phần của kế hoạch mua sắm tổng cộng 100 máy bay chiến đấu đa năng F-35 thế hệ mới do Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, để tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này cũng sẽ mua thêm 5 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook của tập đoàn Boeing, nâng tổng số máy bay đã mua lên 11 chiếc.

Quyết định trang bị thêm các máy bay chiến đấu hiện đại này diễn ra cùng với kế hoạch trang bị hệ thống tên lửa tầm xa của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó Ankara dự kiến sẽ thay thế phi đội máy bay chiến đấu F-4 và F-16 lỗi thời bằng máy bay F-35 tiên tiến hơn.

Tuy nhiên, các kế hoạch hiện đại hóa lực lượng quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải nhiều trở ngại do chi phí quốc phòng gia tăng thời gian qua.

F-35 là loại máy bay tác chiến đa năng, được sản xuất để phục vụ cho nhu cầu quân sự của Mỹ và một số quốc gia đồng minh trong khuôn khổ dự án quốc phòng trị giá tới 399 tỷ USD của Lầu Năm Góc.

Kế hoạch mua 100 chiếc F-35 được Thổ Nhĩ Kỳ công bố năm 2012, với tổng trị giá hợp đồng là 16 tỷ USD. Hai chiếc F-35 đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục