Thổ Nhĩ Kỳ đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 150 tỷ USD

Trong năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 151,7 tỷ USD, thấp hơn so với mục tiêu mà chính phủ đặt ra là 153,5 tỷ USD.

Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, Nihat Zeybekci, cho biết kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 151,7 tỷ USD trong năm 2013, thấp hơn so với mục tiêu mà chính phủ đặt ra cho năm 2013 là 153,5 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, ông Zeybekci cho biết xuất khẩu của nước này đã tăng từ 36,1 tỷ USD trong năm 2002 lên 151,7 tỷ USD năm 2013, trong đó đóng góp chủ yếu cho xuất khẩu là lĩnh vực chế tạo ôtô, với xuất khẩu ôtô tăng hàng năm ở mức 11,8%, lên 21,305 tỷ USD.

Xét về tỷ trọng xuất khẩu, khu vực nông nghiệp chỉ chiếm 14,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi ngành công nghiệp chiếm tới 78,5% và ngành khai mỏ đóng góp 3,3%.

Số liệu thống kê cho thấy Đức dẫn đầu thị trường xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ với mức tăng 3% lên 13,3 tỷ USD, trong khi nước láng giềng Iraq đứng thứ hai với mức tăng 10% lên 11,8 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang các nước Liên minh châu Âu (EU) tăng 7% lên 61,9 tỷ USD, và xuất khẩu sang Trung Đông tăng 2% lên 27,5 tỷ USD.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục