Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga hợp tác sản xuất hệ thống tên lửa S-500

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đề nghị với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc Ankara và Moskva cùng hợp tác sản xuất phiên bản mới của hệ thống tên lửa phòng không S-500.
Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Nga hợp tác sản xuất hệ thống tên lửa S-500 ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-500. (Nguồn: hurriyetdailynews)

Ngày 14/6, truyền thông khu vực Trung Đông dẫn phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông đã đề nghị với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc Ankara và Moskva cùng hợp tác sản xuất phiên bản mới của hệ thống tên lửa phòng không S-500.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình 24 TV của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nêu rõ: “Tôi đã tiếp xúc với Tổng thống Putin và đề xuất về việc cùng sản xuất S-500.”

Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không đề cập đến phản hồi của người đồng cấp Nga đối với ý tưởng này.

[Nga thử thành công hệ thống tên lửa phòng không S-500]

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức Anadolu dẫn phát biểu của ông Erdogan cho rằng Moskva đã cấp cho Ankara khoản vay để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 “với những điều khoản rất thỏa đáng.”

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố rằng hệ thống tên lửa S-500 sẽ bắt đầu được trang bị cho lực lượng vũ trang nước này vào năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục