Thổ Nhĩ kỳ: Đề nghị tước quyền miễn trừ của nghị sỹ ủng hộ người Kurd

Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi tới văn phòng Thủ tướng bản kiến nghị Quốc hội tước bỏ quyền miễn truy tố của các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd.
Thổ Nhĩ kỳ: Đề nghị tước quyền miễn trừ của nghị sỹ ủng hộ người Kurd ảnh 1Binh sỹ người Kurd làm nhiệm vụ tại khu vực Ras al-Ain trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 4/3, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Bộ Tư pháp nước này đã gửi tới văn phòng Thủ tướng bản kiến nghị Quốc hội tước bỏ quyền miễn truy tố của các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhiều lần yêu cầu các nghị sỹ thuộc HDP phải đối mặt với sự truy tố, cáo buộc họ hành động như một "cánh tay nối dài" của nhóm quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nghị sỹ Quốc hội đều có quyền miễn trừ truy tố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục