Thổ Nhĩ Kỳ đóng 2 cửa khẩu biên giới với Syria do lo ngại chiến sự

Hai cửa khẩu Oncupinar và Cilvegozu ở tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa đối với các phương tiện vận tải và cá nhân qua lại từ Syria kể từ ngày 9/3.
Thổ Nhĩ Kỳ đóng 2 cửa khẩu biên giới với Syria do lo ngại chiến sự ảnh 1Cảnh đổ nát sau một vụ nổ ở thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/3 cho biết nước này đã đóng 2 cửa khẩu biên giới với Syria như một biện pháp phòng ngừa an ninh do quan ngại tình hình chiến sự tại thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria đang leo thang.

Theo các quan chức này, hai cửa khẩu Oncupinar và Cilvegozu ở tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa đối với các phương tiện vận tải và cá nhân qua lại từ Syria kể từ ngày 9/3.

Tuy nhiên, các công dân Syria có thị thực hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ được phép đi qua 2 cửa khẩu này để trở về Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa biên giới đối với những người tị nạn Syria kể từ khi cuộc nội chiến tại nước láng giềng này nổ ra cách đây 4 năm. Nhưng Ankara cũng bị chỉ trích vì đã làm quá ít trong việc ngăn chặn các tay súng nước ngoài đi qua lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập các nhóm chiến binh cực đoan, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thành phố Aleppo, nằm cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 50 km về phía Nam, hiện đang bị chia cắt bởi các lực lượng của Chính phủ và các nhóm chiến binh nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục