Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa ba trang web tuyên truyền cho IS

Cơ quan Quản lý Viễn thông của Thổ Nhĩ Kỳ (TIB) đã ra lệnh đóng cửa 3 trang web bị nghi ngờ phổ biến và tuyên truyền tư tưởng cực đoan phục vụ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa ba trang web tuyên truyền cho IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hackread.com)

Hôm 14/7, Cơ quan Quản lý Viễn thông của Thổ Nhĩ Kỳ (TIB) đã ra lệnh đóng cửa 3 trang web bị nghi ngờ phổ biến và tuyên truyền tư tưởng cực đoan phục vụ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Quyết định này được đưa ra sau khi tòa án hòa bình Golbasi tại thủ đô Ankara ra lệnh ngăn chặn việc truy cập vào các trang web bao gồm "takvahaber.com", "enfalmedya.com" và "darulhilafe.com" do truyền bá tư tưởng bạo lực cực đoan và phục vụ cho IS.

Trong một diễn biến có liên quan, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cũng đã bắt giữ 9 nghi phạm tại tỉnh miền Trung Konya vì bị cáo buộc cung cấp các chiến binh và hỗ trợ hậu cần cho các nhóm khủng bố thuộc IS.

Các nghi phạm đã thuyết phục những người tham gia đầu quân cho IS bằng những lời hứa hẹn về cuộc sống xa hoa, xe hơi và tiền bạc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục