Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tiếp nhận những người di cư trở về từ Hy Lạp

Báo Kathimerini đưa tin chính quyền Athens đã thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận những người di cư trở về từ Hy Lạp, nhằm giải tỏa áp lực cho các trại tị nạn.
Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tiếp nhận những người di cư trở về từ Hy Lạp ảnh 1Người tị nạn Syria tìm cách vượt biển Aegean đến đảo Lesbos từ bờ biển Ayvacik ở Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 9/12, báo Kathimerini đưa tin chính quyền Athens đã thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận những người di cư trở về từ Hy Lạp, nhằm giải tỏa áp lực cho các trại tị nạn. 

Thỏa thuận trên được hai bên nhất trí trong chuyến thăm Hy Lạp đầy căng thẳng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

[600 người di cư châu Phi được cứu ngoài khơi Tây Ban Nha]

Trong chuyến thăm, ông Erdogan đã chọc giận nước chủ nhà bằng nhiều phát biểu liên quan đến vẽ lại đường biên giới và phàn nàn về cách Hy Lạp đối xử với cộng đồng Hồi giáo thiểu số.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras chưa đưa ra bình luận gì và cũng chưa có thông tin chi tiết về thỏa thuận nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục