Thổ Nhĩ Kỳ: Đức có thể tự do rút quân khỏi căn cứ Incirlik

Ngày 18/5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, Đức có thể tự do rút quân khỏi căn cứ không quân Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này muốn.
Thổ Nhĩ Kỳ: Đức có thể tự do rút quân khỏi căn cứ Incirlik ảnh 1Căn cứ không quân Incirlik. (Nguồn: dailysabah)

Reuters đưa tin, ngày 18/5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, Đức có thể tự do rút quân khỏi căn cứ không quân Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này muốn, đồng thời yêu cầu Berlin nên từ bỏ "cách tiếp cận trịch thượng" với Ankara.

Trước đó hôm 17/5, Đức cho biết nước này đang xem xét điều động khoảng 250 binh sỹ từ căn cứ Incirlik tới Jordan vì Ankara không cho phép các nghị sỹ Đức tới thăm căn cứ quân sự trên.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc thăm viếng lúc này là không phù hợp.

[Đức cân nhắc các địa điểm thay thế căn cứ quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ]

Trong một diễn biến khác, ông Cavusoglu cho rằng các biện pháp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm bảo vệ không phận của Thổ Nhĩ Kỳ cho tới nay là không hiệu quả.

Phát biểu trên được ông Cavusoglu đưa ra ngay trước thềm cuộc họp thượng đỉnh NATO tại Brussels vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục