Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ

Phát biểu trong chuyến thăm Malta, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 21/12 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại cuộc họp báo ở Istanbul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 21/12 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ.

Theo kênh NTV, phát biểu trong chuyến thăm Malta, ông Cavusoglu nhấn mạnh: "Chúng tôi hài lòng với quyết định này. Đó là một bước quan trọng cho giải pháp chính trị trong cuộc khủng hoảng Syria."

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Mỹ nên phối hợp với Ankara về hoạt động rút quân, nói thêm rằng ông và các quan chức khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc với các đối tác Mỹ "ở nhiều cấp độ khác nhau" về vấn đề này.

[Ông Trump quyết định rút quân ở Syria khi điện đàm với ông Erdogan]

Ông Cavusoglu cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc cộng đồng quốc tế nên tập trung vào một "giải pháp chính trị" cho tương lai của Syria.

Quan chức này đồng thời cảnh báo rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria không nên đồng nghĩa với việc tạo ra một khoảng trống để các nhóm khủng bố nhảy vào.

Ông Cavusoglu lưu ý: "Chúng tôi tin rằng IS đã bị đánh bại, nhưng chúng ta vẫn nên cảnh giác vì chúng và các nhóm cực đoan khác hiện vẫn sót lại khu vực này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục