Thổ Nhĩ Kỳ họp khẩn về căng thẳng biên giới Syria

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ họp khẩn với các quan chức cấp cao để thảo luận về những diễn biến mới tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.
Theo hãng Tân hoa xã, ngày 24/7, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã họp khẩn cấp với các quan chức cấp cao để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thị trấn Ceylanpinar ở Sanliurfa, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, vừa trúng 3 quả đạn cối từ phía Syria.

Tham dự cuộc họp tại Văn phòng Thủ tướng ở Ankara có Tổng tham mưu trưởng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Necdet Ozel, Phó Thủ tướng Besir Atalay, Bộ trưởng Tư pháp Sadullah Ergin, Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu, Bộ trưởng Nội vụ Muammer Guler, Bộ trưởng Quốc phòng Smet Y lmaz và một số quan chức cấp cao khác.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Davutoglu tuyên bố Ankara sẽ có biện pháp quân sự nhằm đảm bảo an ninh trên khu vực biên giới giáp Syria sau khi các vụ đụng độ giữa các nhóm vũ trang người Kurd và quân nổi dậy Syria làm một dân thường Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Phát biểu họp báo, ông Davutoglu cảnh báo: "Việc triển khai một số động thái tại Syria khiến tình trạng bạo lực có thể đẫm máu hơn và biến cuộc xung đột giữa hai lực lượng trở thành một cuộc chiến đa diện", đồng thời khuyến cáo tất cả các bên tránh có hành động đơn phương cho tới khi quốc gia Trung Đông này tiến hành một cuộc tổng tuyển cử tự do.

[Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quân đội ở biên giới với Syria]

Trong khi đó, theo hãng Reuters, đại diện của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập tại Doha, Nizar al-Haraki, ngày 24/7 cho biết tân Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani sẽ tiếp tục hậu thuẫn lực lượng nổi dậy Syria cho đến khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Tuyên bố này nhằm xua tan những đồn đoán rằng quốc gia Vùng Vịnh giàu có này đã giảm bớt vai trò trong việc hỗ trợ cuộc nổi dậy ở Syria.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, ông Haraki nói: "Tôi đã gặp Quốc vương Tamim và chúc mừng ông đăng quang. Tôi đã khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ Syria và ông ấy nói với tôi rằng Qatar sẽ tiếp tục giúp Syria."

Trước đó, Quốc vương Tamim không đưa ra tuyên bố chi tiết nào về các ưu tiên trong chính sách đối ngoại sau khi kế vị hồi tháng trước, khiến một số nhà phân tích đồn đoán rằng Qatar đang xem xét lại việc hậu thuẫn các phong trào nổi dậy Mùa Xuân Arập.

Dưới thời Quốc vương Hamad bin Khalifa al-Thani, Qatar là một trong những nước ủng hộ phiến quân Syria nổi bật nhất trong khu vực, cung cấp cho lực lượng này sự hỗ trợ về quân sự và tài chính, cũng như kêu gọi thành lập một lực lượng Arập để chấm dứt cuộc đổ máu ở Syria nếu các nỗ lực ngoại giao của quốc tế thất bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục