Thổ Nhĩ Kỳ: IS là thủ phạm trong vụ đánh bom liều chết ở Suruc

Các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là thủ phạm trong vụ đánh bom liều chết làm 30 người thiệt mạng ở thị trấn Suruc, gần biên giới với Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ: IS là thủ phạm trong vụ đánh bom liều chết ở Suruc ảnh 1Hiện trường vụ nổ ở Suruc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 20/7, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết các điều tra ban đầu cho thấy các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là thủ phạm trong vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày, làm 30 người thiệt mạng ở thị trấn Suruc, gần biên giới với Syria.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Ankara, ông Davutoglu nói: “Những phát hiện ban đầu chỉ ra rằng đó là một vụ tấn công liều chết do IS tiến hành.”

Theo ông Davutoglu, hiện vẫn chưa xác định được danh tính của kẻ đánh bom, đồng thời lên án vụ việc này “rõ ràng là tấn công khủng bố” nhằm vào nền hòa bình, dân chủ và trật tự công cộng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ đánh bom trên đã phá tan Trung tâm Văn hóa Amar thuộc huyện Suruc tỉnh Sanlyufa, đối diện với thị trấn Kobane của Syria, làm 30 người thiệt mạng và 104 người bị thương.

Vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom, tại trung tâm trên đang diễn ra một hội nghị của thanh niên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục