Thổ Nhĩ Kỳ kết án các lãnh đạo cuộc đảo chính năm 1980

Ngày 18/6, Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên phạt án tù chung thân với cựu Tổng thống Kenan Evren, 96 tuổi và cựu Tư lệnh không quân Tahsin Sahinkaya, 89 tuổi, vì tổ chức cuộc đảo chính năm 1980.
Thổ Nhĩ Kỳ kết án các lãnh đạo cuộc đảo chính năm 1980 ảnh 1Cựu Tổng thống Kenan Evren bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý dân tại Ankara năm 2010. (Nguồn: Reuters)
Ngày 18/6, Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên phạt án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Kenan Evren, 96 tuổi và cựu Tư lệnh không quân Tahsin Sahinkaya, 89 tuổi, vì tổ chức cuộc đảo chính năm 1980.
Ông Evren và ông Sahinkaya bị buộc tội "chống lại nhà nước" do đã chỉ đạo cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự ngày 12/9/1980.
Tuy nhiên, ông Evren và ông Sahinkaya, hiện đang điều trị tại các bệnh viện quân sự ở Ankara và Istanbul đã không thể trực tiếp tham dự các phiên xét xử vì lý do sức khỏe.
Hai lãnh đạo cuộc đảo chính nói trên đã bị đưa ra xét xử từ năm 2012 sau khi Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tiến hành một số sửa đổi Hiến pháp do Hội đồng quân sự đưa ra từ năm 1982.
Việc Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ tuyên án đối với hai cựu lãnh đạo cuộc đảo chính năm 1980 đã tạo dư luận trái chiều ở nước này.
Luật sư Bulent Acar đã phản đối bản án trên và cho rằng tòa án không đủ "thẩm quyền" để xét xử trong trường hợp này.
Bản thân ông Evren trong cuộc thẩm vấn đầu tiên năm 2012, vẫn khẳng định hành động của mình là "đúng đắn tại thời điểm đó" và cuộc đảo chính năm 1980 là hành động thể hiện "nghĩa vụ của quân đội đối với người dân nước này."
Trong khi đó, người dân nước này bày tỏ sự vui mừng về bản án trên và bày tỏ mong muốn những người tham gia cuộc đảo chính năm 1980 bị đưa ra xét xử.
Kể từ năm 1960, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành ba cuộc đảo chính, trong đó cuộc đảo chính năm 1980 được coi là "đẫm máu" nhất khi có tới 50 người bị hành quyết, hàng chục người bị tra tấn đến chết và khoảng 600.000 người bị bắt và nhiều người khác mất tích./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục