Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc đợt khám xét thứ hai lãnh sự quán Saudi Arabia

Các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đã rời lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi tiến hành hoạt động khám xét lần thứ hai nhằm vào trụ sở và các phương tiện bên trong lãnh sự quán.
Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc đợt khám xét thứ hai lãnh sự quán Saudi Arabia ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị khám xét tư dinh của Tổng lãnh sự Saudi Arabia tại Istanbul, ông Mohammed al-Otaibi, ngày 17/10/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, một nhân chứng của hãng tin Reuters ngày 18/10 cho biết, các nhà điều tra hiện trường của Thổ Nhĩ Kỳ đã rời lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi tiến hành hoạt động khám xét lần thứ hai nhằm vào trụ sở và các phương tiện bên trong lãnh sự quán.

Đây là một phần trong cuộc điều tra về vụ mất tích nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi.

Đây là lần thứ hai các nhà điều tra đã kiểm tra bên trong trụ sở lãnh sự. Trước đó, hôm 15/10, nhà chức trách đã dành khoảng 9 tiếng để thực hiện đợt khám xét đầu tiên.

[Mối quan hệ mong manh Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia đang "căng như dây đàn"]

Hôm 17/10, các nhà điều tra chung Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia cũng dành gần 9 tiếng nữa khám xét nhà riêng của Tổng lãnh sự Saudi Arabia tại Istanbul.

Nhà báo Khashoggi, mang quốc tịch Saudi Arabia và sinh sống tại Mỹ, đã mất tích từ ngày 2/10 sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul để làm thủ tục kết hôn với một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nguồn tin chưa được kiểm chứng cho rằng nhà báo Khashoggi từng viết bài chỉ trích việc Saudi Arabia can dự vào tình hình chiến sự tại Yemen và nhiều khả năng nhà báo này đã bị sát hại bên trong tòa lãnh sự, điều mà phía Saudi Arabia khẳng định là “vô căn cứ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục