Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Iran, Nga gây sức ép với chính phủ Syria

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các cuộc không kích của Syria tại khu vực Đông Ghouta là hành động không thể chấp nhận, đồng thời kêu gọi Nga và Iran gây áp lực để chặn đứng hành động của chính quyền Damascus.
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Iran, Nga gây sức ép với chính phủ Syria ảnh 1Hiện trường đổ nát sau một cuộc không kích ở Đông Ghouta, Syria ngày 21/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 23/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng các cuộc không kích của chính phủ Syria tại khu vực Đông Ghouta là hành động không thể chấp nhận, đồng thời kêu gọi Nga và Iran gây áp lực để chặn đứng hành động của chính quyền Damascus.

Cũng theo Ngoại trưởng Cavusoglu, việc các lực lượng ủng hộ chính phủ mở chiến dịch tấn công tại tỉnh Idlib ở miền Bắc Syria đã vi phạm một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga.

Trước đó cùng ngày, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, đã một lần nữa khẩn thiết kêu gọi một lệnh ngừng bắn, nhằm chấm dứt chiến dịch không kích “kinh hoàng” tại Đông Ghouta cũng như các vụ nã pháo bừa bãi nhằm vào Damascus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục