Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thiết lập một vùng cấm bay tại Syria

Theo Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin, cần áp đặt một vùng cấm bay và tạo ra các vùng an toàn tại Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thiết lập một vùng cấm bay tại Syria ảnh 1Khói bụi sau một cuộc không kích ở thị trấn Hamouria thuộc khu vực Đông Ghouta ngày 3/4 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, trong một thông cáo ngày 7/4, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi thiết lập một vùng cấm bay tại Syria sau một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Syria để đáp trả vụ tấn công hoá học, mà Mỹ cáo buộc là do quân đội Syria thực hiện, khiến hàng chục dân thường thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin nêu rõ: "Để ngăn chặn các cuộc tàn sát tương tự tái diễn, cần áp đặt một vùng cấm bay và tạo ra các vùng an toàn tại Syria ngay lập tức."

Theo truyền thông Mỹ, quân đội nước đã bắn từ 50-70 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào một căn cứ không quân của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục