Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không để Mỹ kiểm tra hệ thống S-400 của Nga

Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu đã khẳng định với Đại sứ Nga tại Ankara Alexey Yerkhov rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép Mỹ kiểm tra hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không để Mỹ kiểm tra hệ thống S-400 của Nga ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputnik dẫn một nguồn tin Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/12 cho biết, Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu đã khẳng định với Đại sứ Nga tại Ankara Alexey Yerkhov rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép Mỹ kiểm tra hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất.

Nguồn tin trên nêu rõ: "Ngoại trưởng của chúng tôi đã đảm bảo với đại sứ Nga rằng không hề có bất kỳ cuộc thảo luận nào mà Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất cho Mỹ cơ hội kiểm tra các hệ thống S-400."

[Thổ Nhĩ Kỳ: Thỏa thuận với Mỹ không ảnh hưởng đến việc mua S-400]

Trước đó, hãng Bloomberg đưa tin, Ankara đang đề nghị cho Mỹ kiểm tra hệ thống tên lửa S-400 mua của Nga khi mà được biết, Washington lo ngại rằng S-400 có thể ảnh hưởng tới hoạt động của các hệ thống thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, hợp đồng chuyển giao S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm điều khoản không tiết lộ một số thông tin cụ thể, và Moskva tin tưởng Ankara trong vấn đề bảo mật này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.