Thổ Nhĩ Kỳ không có kế hoạch đưa bộ binh vào lãnh thổ Syria

Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết Ankara không có kế hoạch đưa bộ binh vào lãnh thổ Syria, song đã nhất trí với Mỹ rằng cần huy động không quân để yểm trợ cho lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ không có kế hoạch đưa bộ binh vào lãnh thổ Syria ảnh 1Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ trên đường biên giới với Syria. (Ảnh: huffingtonpost.com)

Hãng Reuter dẫn thông báo của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết Ankara không có kế hoạch đưa bộ binh vào lãnh thổ Syria, song đã nhất trí với Mỹ rằng cần huy động không quân để yểm trợ cho lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/7 dẫn phát biểu của ông Davutoglu nêu rõ: “Nếu chúng tôi không triển khai các đơn vị bộ binh (vào Syria), và chúng tôi sẽ không làm như vậy, thì những lực lượng đảm nhiệm vai trò của các lực lượng bộ binh hợp tác với chúng tôi cần phải được bảo vệ."

Ông Davutoglu nói thêm rằng Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) có thể “có một chỗ trong nước Syria mới” nếu lực lượng này không gây rối Thổ Nhĩ Kỳ, cắt đứt mọi quan hệ với Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và hợp tác các lực lượng đối lập.

Trong khi đó, nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiến đấu cơ F-16 của nước này đã oanh tạc các mục tiêu của phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq hôm 26/7.

Đây là đợt tấn công mới nhất trong nỗ lực của Ankara nhằm chống lại các phiến quân người Kurd và IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục