Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định mở chiến dịch quân sự tại Syria

Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara không hề có ý định tấn công quân sự vào Syria, đồng thời cho rằng những cáo buộc của Nga về hành động như trên chỉ là những lời tuyên truyền.
Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định mở chiến dịch quân sự tại Syria ảnh 1Khung cảnh tan hoang của thành thành phố Sirte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/2, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara không hề có ý định tấn công quân sự vào Syria, đồng thời cho rằng những cáo buộc của Nga về hành động như trên chỉ là những lời tuyên truyền.

Vị quan chức trên nhấn mạnh: "Thổ Nhĩ Kỳ không hề có kế hoạch hay suy nghĩ nào về việc tổ chức một chiến dịch quân sự hoặc tấn công trên bộ tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của một liên quân, Ankara đang hợp tác với các đồng minh và sẽ vẫn tiếp tục làm như vậy. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không hành động đơn phương."

Quan chức này cũng cho rằng Nga đang ngày càng đẩy mạnh chiến dịch quân sự của Moskva tại Syria, thay vì tìm ra một giải pháp.

Trước đó, ngày 4/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này có những căn cứ vững chắc để nghi ngờ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị đổ bộ vào Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục