Thổ Nhĩ Kỳ không gửi thêm quân tới Afghanistan

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gửi thêm quân tới Afghanistan, theo đề nghị mới của Mỹ, cho rằng đã góp đủ số binh sĩ cho ISAF tại Afghanistan.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 6/12 tuyên bố nước ông sẽ không gửi thêm quân tới Afghanistan theo đề nghị mới của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cho rằng Ankara đã đóng góp đủ số binh sĩ cho Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Afghanistan.

Ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ sung 700 binh sĩ theo một yêu cầu trước đó của Washington, nâng tổng số quân nước này tại chiến trường Afghanistan lên 1.750 người.

Mặc dù tuyên bố không tăng thêm quân, song Thổ Nhĩ Kỳ cam kết tiếp tục nhiệm vụ đào tạo lực lượng an ninh cho Afghanistan và thay vì nhiệm vụ chiến đấu, số binh lính này hiện đang tham gia tuần tra bảo vệ an ninh tại thủ đô Kabul.

Ông  Tayyip Erdogan đưa ra tuyên bố trên tại sân bay Ataturk ở Istanbul ngay trước chuyến thăm Mỹ để thảo luận với Tổng thống Obama về vấn đề bổ sung quân cho chiến trường Afghanistan.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Obama đã thông báo quyết định điều động thêm 30.000 quân tới chiến trường Afghanistan với "tốc độ nhanh nhất có thể", đồng thời kêu gọi các nước đồng minh có hành động tương tự.

Đợt điều động đầu tiên sẽ diễn ra trong dịp lễ Giáng Sinh và toàn bộ số binh sĩ bổ sung sẽ có mặt tại Afghanistan vào cuối tháng 8/2010, nâng tổng số binh sĩ Mỹ có mặt tại quốc gia Nam Á đầy bất ổn này lên khỏang 100.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục