Thổ Nhĩ Kỳ không muốn leo thang căng thẳng với Nga

Thổ Nhĩ Kỳ không muốn leo thang căng thẳng trong quan hệ với Nga

Ngày 25/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này không muốn quan hệ giữa Ankara và Moskva gia tăng căng thẳng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga trên không phận Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ không muốn leo thang căng thẳng trong quan hệ với Nga ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/THX, ngày 25/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này không muốn quan hệ giữa Ankara và Moskva gia tăng căng thẳng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga trên không phận Syria, song sẽ kiên quyết bảo vệ các khu vực biên giới của mình.

Trong bài phát biểu trên truyền hình tại Istanbul, ông Erdogan nhấn mạnh: "Chúng tôi không có ý làm leo thang căng thẳng bằng sự cố này. Chúng tôi chỉ đang bảo vệ an ninh và quyền lợi của những người anh em."

Ông cũng cho rằng không ai muốn Thổ Nhĩ Kỳ "tiếp tục im lặng" khi an ninh biên giới của mình bị xâm phạm.

Theo Tổng thống Erdogan, máy bay bị bắn hạ gần biên giới Syria bị bắn trên không phận Thổ Nhĩ Kỳ, song lại rơi bên trong lãnh thổ Syria.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 là một hành động có chủ đích chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, người phát ngôn bộ này cho biết sự cố trên sẽ không ảnh hưởng đến những nỗ lực của Moskva trong việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục