"Thổ Nhĩ Kỳ không nên triển khai tên lửa gần Syria"

Nga đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không nên triển khai các tên lửa đất đối không Patriot để bảo vệ khu vực biên giới bất ổn với Syria.
Theo AFP và Reuters, Nga ngày 22/11 đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không nên triển khai các tên lửa đất đối không Patriot để bảo vệ khu vực biên giới bất ổn của nước này với Syria, đồng thời cho rằng thay vào đó, Ankara nên dùng ảnh hưởng của mình để giúp đạt được hòa bình tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói: "Việc quân sự hóa khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ dĩ nhiên là một dấu hiệu đáng lo ngại."

Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ nên dùng ảnh hưởng của mình với phe đối lập Syria để giúp hai bên trong cuộc nội chiến này bắt đầu một cuộc đối thoại càng sớm càng tốt, thay vì "thử gân cốt của nhau và đẩy tình hình nơi đây vào tình thế nguy hiểm."

Về khả năng triển khai hệ thống tên lửa này, ông Lukashevich nói: "Các bước đi như vậy rõ ràng không làm tăng thêm sự lạc quan xét trên quan điểm một giải pháp chính trị."

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Ancara quay sang NATO đề nghị triển khai các tên lửa Patriot, động thái mà Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm 21/11 nói là "sẽ làm tăng khả năng phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo vệ người dân và lãnh thổ nước này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục