Thổ Nhĩ Kỹ lần đầu kỷ niệm ngày Quốc tế lao động

Ngày 13/4, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua quyết định về việc chính thức kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và tuyên bố đây là ngày nghỉ trên toàn quốc.

Ngày 13/4, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua quyết định về việc chính thức kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và tuyên bố đây là ngày nghỉ trên toàn quốc.
 
Dự luật trên do chính phủ của Thủ tướng Tayyip Erdogan, thủ lĩnh đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền soạn thảo và đã được đệ trình lên Quốc hội để xem xét phê chuẩn.

Dự kiến, việc phê chuẩn dự luật này sẽ không gặp trở ngại, bởi đa số ghế áp đảo trong Quốc hội thuộc đảng AKP, hơn nữa, dự luật này cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng Nhân dân cộng hòa đối lập lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội Faruk Celik nhấn mạnh kể từ nay, ngày 1/5 sẽ thực sự trở thành ngày đoàn kết những người lao động Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Celik, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến một bước quan trọng trên con đường củng cố hòa bình và dân chủ, giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết.
 
Trong khi đó, các tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất của nước này gọi đây là "một quyết định có tính cách mạng đối với đất nước Hồi giáo bảo thủ", khi lần đầu tiên trong lịch sử 85 năm của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày Quốc tế lao động được chính thức kỷ niệm như một ngày lễ.
 
Trước đây, do bị cấm tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5, các tổ chức nghiệp đoàn và nhiều tổ chức xã hội khác thường tiến hành các cuộc míttinh và tuần hành không được phép, dẫn đến các vụ xung đột với cảnh sát, các vụ khiêu khích và đổ máu.

Đặc biệt là tại Istanbul, thành phố lớn nhất nước, nơi mà việc kỷ niệm ngày lễ 1/5 thường trở thành thảm kịch đối với hàng trăm người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục