Thổ Nhĩ Kỳ lên án châu Âu không giữ cam kết về người nhập cư

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng EU vẫn cần phải cung cấp ngân quỹ để giúp Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện các điều kiện sinh sống cho khoảng 3 triệu người tị nạn Syria đang ở nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ lên án châu Âu không giữ cam kết về người nhập cư ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim phát biểu trong một cuộc họp ở Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/8, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thực hiện các cam kết nằm trong thỏa thuận nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn.

Ông Yildirim nói rằng EU vẫn cần phải cung cấp ngân quỹ để giúp Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện các điều kiện sinh sống cho khoảng 3 triệu người tị nạn Syria đang ở nước này cũng như việc miễn thị thực đi lại cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thật "không công bằng" khi EU muốn Ankara thực hiện thỏa thuận về người nhập cư nhưng lại không đáp ứng những điều kiện của nước này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu đã từng cảnh báo Ankara sẽ rút khỏi thỏa thuận về người nhập cư với EU nếu EU không giữ đúng cam kết miễn thị thực cho người dân nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục